Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Re: Thăm

Hi Khoan Loan va các bạn
Vừa rồi mình qua Mỹ thấy đúng là học trường công giáo hơi bị mắc.
Mà còn hơi buồn vì nghe nhiều người ( trong và ngoài công giáo) đều xác nhận là trường tư thục Tin Lành dạy tốt hơn.
Đã vậy 1 vài trường công giáo còn hơi bị cứng ngắc trong đối xữ: tỷ như nếu học trò không chứng minh được rõ ràng là "có đạo" thì phải nộp học phí cao hơn.[ Vào trường Tin Lành thì không có chuyện này: mại dzô, chúng tôi sẽ có nhiều cách thuyết phục các bạn trẻ tin vào Đấng Christ]. Riêng con DR vừa rồi là học sinh quốc tế... mà theo lệ thường nhà trường sẽ cấp I-20 cho học sinh trước. Dựa trên cơ sở đó học sinh mới có đủ hồ sơ để xin phỏng vấn đi du học  hay là xin ngân hàng mua ngoại tệ đóng tiền trường. Nhưng có trường công giáo lại yêu cầu tréo ngoe> Nộp tiền trước rồi sẽ cấp I-20 cho. Tưởng rằng sẽ cấp ngay chứ!!! Hi Hi không ngờ đến giờ này cũng chưa thấy I-20 đâu

DR xin minh định là không có ý gì chê bai trường công giáo nhưng chúng ta cần phải xem lại cái cách giải quyết cứng ngắc . ... Hi vọng trong tương lai người công giáo cũng được tiếng là "khoan dung cởi mở" trong nhiều lãnh vực.
Ex 772



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.