Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Re: 25 nam

Thưa anh em

Buổi lễ hôm nay trang nghiêm và đạo đức .

Đạo đức trước hết là do giờ cao điểm nên đi xe rất kẹt mà sợ trễ giờ nên vừa đọc kinh vừa lái xe.

Đạo đức thứ hai vì là có sự hiện diện của bốn cha: linh mục chính xứ, người 25 năm trước đã chứng hôn cho anh Hữu cầu và Chị Minh Trang, anh Hai Nguyện, cha Hùng Đỗ 784 và cha Hùng Vũ 786. Cha Định ngăn trở phút cuối nên chỉ gửi lời chúc mừng. Cha Thước ở xa chỉ thông công trong lời cầu nguyện .

Đạo đức thứ ba là việc tổ chức lễ hợp hôn nhân dịp 25 năm trong khung cảnh 1 thánh lễ của cả cộng đòan. Thánh lễ có lời nguyện, bài giảng riêng cho dịp 25 năm. Sau thánh lễ anh Cầu có lời cám ơn trân trọng đến tòan thể cộng đòan.

Lớp 68 tham dự khá đông đủ như sau:

Ex Alpha 757 làm phó nhòm,

GSTSTQ 759 không tham dự được nên cử Exa đi thay,

Mr Trùm và phu nhân 762,

Lớp phó 767 người tổ chức các sự kiện chắc chắn luôn có mặt trong mọi tình huống.

Gia đình Ex Công đầy đủ ( vợ và con gái út)

Ex danh tướng 770 và exa,

Ex 772 và exa,

Ex niên trưởng 775 và phu nhân,

Hai cha Hùng và anh Hai Nguyện,

Vợ chồng Ex Lâm 790,

Và vợ chồng Ex trùm 813.

Sau phần lễ tới phần hội. LP 767 nhường chức MC cho danh tướng phát biểu khai mạc. Cũng có giới thiệu và khui sâm banh đổ tháp rượu. Cha xứ làm phép bữa ăn.

Thực đơn hôm nay hơi nhiều( các bàn đều dư) :

-         Bốn món khai vị.

-         Hải sản xào & cơm cháy

-         Cút rôti với xôi gấc ăn kèm

-         Cá tầm nướng

-         Bò nấu tiêu& bánh mì.

-         Tráng miệng

Thức uống thì quá nhiều. Khai vị bằng vang Bordeau nhưng được đóng chai tại Tây ban Nha, Ex Dụng 770 mang đến 1 chai black label serie đặc biệt; ngòai ra DR còn thấy Remy Martin và Hennesy và 1 chai Chivas 3 lít

Có văn nghệ giúp vui : danh tướng và cha Hùng vũ là trung tâm họat náo.

Khi tiệc gần tàn thì cha Nguyện và cha Hùng Vũ chúc lành ổ bánh ngọt ngào trước khi hai anh chị Cầu & Trang cắt bánh chia cho mọi người.

Con gái lớn của LT mời mọi người ghi cảm tưởng và lời chúc cho bố mẹ trước khi ra về. Trong khi chia tay gia đình anh Cầu có nhã ý gửi quan khách tham dự những hộp qùa xinh xắn đựng sô cô la. Tan tiệc khỏang 21h .

PS: Nhiều việc quá. Viết vội vài dòng, xin các anh em khác bổ sung…

          Ex 772

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.