Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Re: Yen tâm rồi !

T.Thắng ơi

Ex Phó toàn quyền đã xuống bài trước.

Rất quan trọng > để hôm 9/8/2009 ta cùng bàn tuy nhiên vì lí do đặc biệt nên LP không thể có mặt.

LT không thể đi lại nước cờ đó, đang chuẩn bị phất cờ thì thiếu gió chăng? Hay là chỗ đứng chênh vênh? Hay là tay đau sau khi bấm nút? Hay đợi các ex USA xòe bài đã????

Tôi đề nghị lớp 68 mình nên "ôm" bộ chuông cho vừa sức. Đó là lời đề nghị đầu tiên của cha già đến lớp 68! Công nhận là Chúa có cách. Ha ha Ha. DR thấy vấn đề coi như xong rồi. Vì như bác bút vênh bảo châu Âu và châu Úc đã quá nửa rồi. Một nửa nữa chia cho châu Mỹ 1 góc châu Á 1 góc.

Anh em đừng lo DM đang thương thảo với bà xã.

Ex 772




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.