Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2007

T.Thắng mến.
Nghe T.Thắng nói mà nhẹ cả mình. Lý do như T.Thắng đưa ra là mình phải lo
cái tâm tốt. Điều này chắc phải làm từ lâu rồi: nếu bây giờ mới bắt đầu e
không kịp nữa.
Thực sự cha mẹ ở VN ít ai dám cho con mình tự do nhiều. Mà có cho cũng e là
khó . Ngay từ nhà trường( chiếm rất nhiều thời gian của bọn trẻ) chúng phải
hay bị dồn ép học> Thành tích, từ chương là đặc tính cố hữu của nền giáo dục
VN. Thôi đụng tới đó là chuyện dài nhân dân tự vệ mà T.T đã phát biểu.
Nhưng T. Thắng ơi có thực sự là căn bản tốt thì vượt qua được hết không???
Thời nay thấy hơi bị khó à??
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.