Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Re: 05102008 Lễ Mân Côi

Thưa ex đầu vần và anh em
Vu việc là thế này. Đến Công đồng Vat III( chưa xẩy ra) có lẽ giáo hội vẫn không cho phụ nữ hay người lập gia đình làm cụ. Càng không chủ trương phong các phụ nữ làm linh mục thừa tác.
Thứ tư đã qua rồi. Hôm nay đã là thứ sáu ....Còn chủ nhật thì các cha trong lớp Têrêxa đều bận công tác mục vụ. ..
Không thể sắp xếp được thánh lễ chung với nhau. Đó là điều thực sự đáng tiếc.
Sau khi đọc bài của T. Thắng lại tiếc hơn nữa...Không biết là nên chấp nhận như tinh thần đơn sơ nhò bé của nữ thánh Tiên Xa hay là tự nhủ như Garaudy, cựu bí thư đảng CS Pháp[ sau này trở thành người Kitô hữu]đại để thế này:' người CS có thể bước vào thứ sáu tuần thánh mà không trông chờ chủ nhật Phục Sinh.
Hôm qua trả lời cho Mr Benard, đại diện của tổ chức từ thiện EDV[ enfant du VietNam] mình cũng nói là tiền bạc vật chất không phải là yếu tố chính,  nhưng là con người. Ôi mà nói tới con người thì bao giờ mới hết....
Thôi cầu nguyện riêng với thánh bổn mạng thôi...
Ex 772
PS: Ex phó nói không làm thì gỡ bảng trên blog xuống, Ex 772 đâu có đưa lên mà dám gỡ bỏ.
2008/10/2 ANH TRAN DINH QUANG <anhtdq@gmail.com>

Dũng mến,
 
Sắp tới ngày CN 5/10/2008, trên blog vẫn còn thông báo về lễ vào chiều CN....
Qua trao đổi điện thoại với Dũng thì không sắp xếp được buổi lễ vào ngày đó, phải không?
Nếu không tổ chức, thì với tư cách " Thằng Mõ", cũng phải có một thông báo trên diễn đàn cho anh em được rõ.
 
Thân,
Ánh 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.