Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG !

Chúc Mừng và Chúc Mừng anh em Ex68 chi hội USA họp mặt. 
Chỉ có 6 bạn và gia đình mà tổ chức như thế là hoành tráng quá, ấm cúng quá, thân tình quá... Ex tui xem hình mà bỗng cũng muốn  như LT : Ước chi biến được qua đó để cùng vui với các bạn. Nhưng hiệp thông qua hình ảnh cũng thấy SUNG SƯỚNG QUÁ rồi. Năm tới các bạn nhớ tiếp tục và phát huy khí thế hơn nữa nha. Chớ hoãn SỰ SUNG SUỚNG lại nhé. Rất bái phục các bạn : tuy nói đơn giản là ở Huê Kỳ nhưng thật sự các bạn mỗi người mỗi phương trời nơi cái xứ Cờ Hoa rộng lớn ấy mà hội ngộ được như thế là rất đáng biểu dương. Một lần nữa xin biểu dương và biểu dương.
Chúc kỳ hội ngộ năm tới sẽ đông hơn. Ơ! nhưng Bác Mõ ơi sao không thấy Nghị Quyết Đại Hội???
Thân ái
813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.