Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Nhà tranh & Củ Chi & cá Kèo

1_ NHÀ TRANH
Hoàn toàn đồng ý với LTHN " nhà ngói hay nhà tranh gì cũng thế" vì chúng được xếp vào loại "nhà MÁI DỐC" _ theo Kiến trúc VN,nhà có mái nghiêng >=30 độ thuộc nhóm mái dốc,còn <30 độ thuộc nhóm mái bằng;do đó dân Bắc hay nói "nhà em mái dốc" chứ không nói "nhà em mái tranh".
Thông thường các nhà hay có "MÁI GIÓ" _ô văng(Fr: auvent) mái nhỏ vươn ra từ phía trên cửa sổ để che mưa, nắng. Độ vươn của ÔV 60 - 80 cm. Ngày nay hầu hết ÔV đều bằng tấm bê tông cốt thép dày 6 - 8 cm.
2_ CỦ CHI.
Nhà tranh mà lại không có mái gió hay có mà không hiệu quả thì không có gió lưu thông dễ làm đồ đạc bị mốc.
Không biết đồ của ai bị mốc đến nỗi máy cô gái Củ Chi nhận không ra mà lại cho rằng đó là một loại củ lạ.....hi hi...tốt chán vì còn là củ chứ chưa phải là hạt!
3_ CÁ KÈO.
Để trị chứng bịnh mốc đó, trong dân GIAN có món cá kèo.
Trước tiên phải vừa KÉO vừa cùng lúc ...hic hic... đừng có vuột cát em nha.Sau đó dùng món lẩu cá kèo là dứt bịnh.

...." Các Chú có hiểu khôooonggggggg?"... (trích đoạn DVD EX68 Xưa&Nay)
.....Các Chú (nói) lái dở quá!
Hic hic... mái dốc còn thuốc cá kèo, con lái dở thì botay.com
OK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.