Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Re: Bút song sinh

Lời người đăng:
Tuần nào ông trùm cũng xướng kinh.
HT ts mỗi tuần cũng chỉ nặn 1 bài.
Mõ thì lâu lâu đăng bài kiểu chuyện dài “chó cán xe...”
Ngày nào lên blog cũng vắng hoe.
Vậy nếu không ai đóng góp thì còn hẻo nữa
Bút khờ tự nghĩ anh em mình cùng sống trong 1 đất nước Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc [ đặt lên hàng đầu] mà không góp mặt với bút gian, bút khùng, bút ngố, bút lung tung … thì thiếu xót. Vậy có lời kêu gọi anh em góp công sức để thế hệ thứ hai còn có dịp nhìn mặt nhau nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.