Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Re: tăng giá

T. Thắng ơi
Cái vụ muối lên giá là vì ảnh hưởng của sóng thần Nhật Bổn. Cái nhà máy điện nguyên tử Fukushima nó rò rỉ “1 chút”[ anh Nhật thì nói ít, anh Nga thì bảo gấp 4 vụ Chernobyl] phóng xạ nên ô nhiễm hết nước biển. Muối làm từ nước biển là chính cho nên thiên hạ sợ ung thư khi ăn mặn . Có điều nước Pháp hay Mỹ thì còn sa ruột lắm; VN ta gần sát bên, mây phóng xạ đã tới trên bầu trời nhưng thông tin của các nhà chức trách nói rằng khi đến TQ thì nồng độ cao>>còn vào không phận nước nhà đã hết nguy hiểm rồi. DR trộm nghĩ anh em 68 bây giờ U60 cả rồi. Có nhiễm xạ 1 chút cũng còn thọ chán.
Nghe nói năm vừa qua cacao và kén tằm lên giá cực đỉnh>> chắc sắp tới chocolat tăng giá và hàng tơ lụa tự nhiên không có mà bán. Ôi toàn cầu hóa!!!
Ex772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.