Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Re: Bố của bạn Chủng

Chào bác Ruồi,
Từ đây đến ngày 11 hoặc 12 cũng còn khá xa, tớ nhất định thích ý kiến cà phê C'est moi của GSTQ. Trong thời gian chờ đợi, nếu LP hoặc bác nào thích gầy độ, xin cho biết thời gian và địa điểm, tớ sẽ xe ôm đến đúng hẹn. Còn nếu nhất quyết giữ việc chay tịnh, tớ cũng hoan nghênh ý kiến ấy. Riêng với bác LT, tớ nhất định không phải thủ phạm vụ cá tháng tư đâu nhe.
PHT


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.