Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Re: dia chi email TBG

Ex 768 và anh em
Ruồi tui cũng đồng ý với bác, làm giáo viên mà phải nói về tiêu cực
của chính nghành giáo dục thì buồn quá. . .
Ở đâu đó trong tự bạch của mình ông tổ Karl Marx có trích dẫn triết
gia hy lạp:" không có gì là con người mà xa lạ với tôi". Thần học kinh
viện thì đưa ra nguyên tắc vững chãi:" Ân sủng giả thiết tự nhiên
(Gartia naturam disponit ?). Chân Phước Gioan Phaolô tái khẳng định:"
con người là con đường của Hội thánh" mà. Tất cả đều dệt nên cuộc
sống, dù là những cái nhỏ bé nhất, tiêu cực nhất. Thiển nghĩ đến bây
giờ chúng ta vẫn còn phải nói chuyện hội nhập văn hóa nữa mà PGS. Đó
không phải là chính chị, 9h m Ex 799 à.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.