Thứ Hai, 13 tháng 8, 2007

Ex Dụng Lùn uống vài ly mặt đỏ mắt đỏ ngầu như Bố Già ITALY.Thích hát Karaoke kiểu OPERA, nổi tiếng nhờ có Bàn Tay Vàng.
Thường không để tiền trong bóp vì có thói quen xài tiền từng xấp dầy cột bằng giây thung. CÁc Ex nhìn hình sẽ thấy Ex Dụng tay cầm xầp tiền dầy 50 chục ngàn và 100 ngàn đang phát cho Ex An một cách rất hào sảng. TBG xin ngiêng nón bái phục.
 
TB: Ex Dụng Lùn còn nợ Thắng Bà Già tôi một chầu nhậu bụi lề đường, chờ lần tới về Việt Nam sẽ thanh toán.
 
 
                                                    TBG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.