Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

re: 5 phút Lời Chúa

Thưa anh em
Xin lỗi vì gửi trễ 5 phút Lời Chúa.
Có anh em tiếc rằng ngày hội 150 năm mới có 1 lần mà diễn ra ngắn ngủi quá.
Thực sự dài hơn thì không biết thế nào là đủ.
Mấy lớp lớn ăn xong và tan hàng về còn lớp 70 vì phụ trách ẩm thực nên phải dọn dẹp khá nhiều . Hôm qua vì không dự trù được chính xác số người tham dự nên nhiều anh em không có bàn ngồi và chắc chắn lớp 70 phần lớn là đứng. Lớp 71 còn mệt hơn nữa: phải dọn dẹp 1 bãi chiến trường tan hoang để trả lại mặt bằng nguyên vẹn cho trung tâm mục vụ. Cha Rocco Nguyễn Duy giám đốc trung tâm đe rồi: các ExLuro mà không lau dọn sạch sẽ thì lần sau tuyệt đối đừng bén mảng tới mượn chỗ nữa. Các năm trước ex Luro ăn ở hành lang nhà cũ, số lượng ít nên cũng không thành vấn đề: nhưng nhìn hình chụp chủ yếu cũng thấy các ex quét nhà lau dọn[ các exa có lẽ không đi hay bận việc chi đó nên vắng mặt]. Năm nay phải lau sạch bóng bằng nước và xà bông chắc chắn lớp 71 cực kỳ mệt. Nếu lớp 68 nhận việc này thì LT có máy hút, máy thổi hay máy lau công nghiệp...còn đỡ chứ lớp 71 phải làm bằng tay. Ngay các cây lau nhà cũng không có đủ phải đi mượn.
Xin có vài thông tin về cuốn kỷ yếu cho mấy anh em chưa đọc qua. Đó là 1 khối lượng thông tin đồ sộ về lịch sử chủng viện, các ảnh cực kỳ quý hiếm. Các bài từ các giám mục linh mục xuất thân từ chủng viện hay bài của cha Thăng nói về người Luro rất đặc sắc. Riêng lớp 68 có ba bài 
thứ nhất của Ex đầu vần 757 về trò chơi banh bố. Tiếp đến là tâm tình của Ex bách 760 sau 37 năm trở lại trường xưa và cuối cùng là bài của Ex Khoan 789 nói về trường mẹ là TCV. Nói chung là kỷ yếu ExLuro 150 năm hơn hẳn kỷ yếu in Luro ( Xin lỗi cha PGD vì mấy anh Ex hơi bốc phét chỗ này)!
Cuối cùng xin các anh em đăng ký đi kiểm tra sức khỏe ở trung tâm Hòa Hảo [ chương trình miễn phí của Exa 799 ] chuẩn bị. Có lẽ sẽ khám thử máu vào 1 buổi sáng vì cần nhịn ăn. Mọi chi tiết xin liên hệ ngay với PGS Vũ Đình Phụng 
Chúc các bạn quay lại làm việc khí thế
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.